Án chung thân cho hai kẻ côn đồ

25/01/2007 00:00 GMT+7

Ngày 24.1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Bảo Linh (24 tuổi, ngụ ở Q.Bình Tân) và Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi, quê ở Bình Định) mỗi bị cáo một án tù chung thân về tội "giết người".

Trong quá trình làm việc tại Công ty nhựa Đại Đồng Tiến, nhiều lần Linh chất hàng hóa lên xe không cẩn thận, bị rơi, vỡ nên được anh Trần Hữu Nghĩa nhắc nhở. Cho rằng anh Nghĩa "lên mặt dạy đời", Linh rủ Hùng tìm đánh dằn mặt. Ngày 26.1.2006, sau khi nhậu xong, Hùng và Linh lấy dao đến công ty tìm anh Nghĩa đánh. Trong lúc hai bên xô xát bằng tay, bất ngờ Hùng và Linh cùng rút dao đâm Nghĩa chết.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.