Phát hiện chất nổ bằng sóng vô tuyến

29/01/2007 23:03 GMT+7

Các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo ra thiết bị sử dụng sóng vô tuyến để phát hiện chất nổ như TNT trong các quả mìn hoặc hành lý. Thiết bị mới, có tên viết tắt là SQUID, có nhiều tính ưu việt hơn các phương pháp dò tìm hiện nay như tia X, đồng thời có thể xác định bột trắng các loại, từ bột mì, muối cho đến ma túy và chất nổ.

"Cho đến nay, việc dò tìm chất nổ cụ thể như TNT rất khó vì chúng chứa các nguyên tử ni-tơ chuyển động ở tần sóng rất thấp nên khó bị phát hiện", Giáo sư H.Itozaki tại Đại học Osaka, nơi chế tạo ra thiết bị kể trên, cho biết. SQUID có bộ phận cảm biến từ trường rất nhạy nên có thể phát hiện ni-tơ, một thành phần có trong nhiều chất nổ như TNT. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.