Ứng viên Tổng thống Pháp “tấn công” cư dân mạng

30/01/2007 21:58 GMT+7

Các ứng cử viên Tổng thống Pháp đang đổ nhân lực và tiền bạc vào internet với mức độ chưa từng có. Mục tiêu mà họ nhằm vào là các cử tri trẻ, những người sinh ra và lớn lên trong thời đại thông tin, kỹ thuật số, dành phần lớn thời gian đắm chìm vào thế giới ảo, những trò chơi trên mạng.

Bên vận động cho ứng viên N.Sarkozy lập hẳn một website, địa chỉ www.discosarko.com, trong đó hình ảnh một Bộ trưởng Nội vụ mặt mày nghiêm nghị thường xuất hiện trên báo đài đã biến mất, thay vào đó là ông Sarkozy trẻ trung, nhún nhảy theo điệu nhạc disco, hip-hop, break-dance... Bên cạnh mục tiêu giới thiệu một Sarkozy dễ gần, trang web trên là nơi thu thập địa chỉ e-mail và số điện thoại di động để các nhóm vận động dễ dàng liên lạc cử tri ngay vào thời điểm then chốt nhất. Không chịu thua, phe của ứng viên S.Royal thuê hẳn một "hòn đảo" trong trò chơi trực tuyến đang rất thịnh hành tại châu u và châu Mỹ, Second Life, để thành lập văn phòng ảo. Theo các nhà quan sát, khả năng dùng internet tiếp cận cử tri là yếu tố then chốt trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Pháp lần này.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.