Thừa Thiên-Huế: Một con voi phục vụ lễ hội Nam Giao đã chết

01/02/2007 00:28 GMT+7

Ngày 31.1, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, con voi có trọng lượng khoảng 4 tấn, 25 năm tuổi, được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mua về từ bản Đôn, Đắk Lắk để phục vụ lễ hội Nam Giao, đã từng có mặt trong hai kỳ Festival Huế 2004 và 2006, đã chết hôm 27.1.

Voi chết do bị tắc nghẽn ống thực quản vì mắc phải dị vật là một ống nước polymer dài gần 1,1m. Trước đó, sau khi voi có triệu chứng ngã bệnh, các bác sĩ thú y thuộc Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành truyền dịch, đạm và cho uống thuốc nên voi đã ói ra được một đoạn ống nước dài khoảng 30 cm. Thế nhưng, do vẫn còn mắc kẹt một đoạn ống nước khác dài gần 1,1m trong ống thực quản nên voi đã suy kiệt dần và tử vong. Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao voi lại có thể nuốt "nhầm" ống nước như trên, trong khi voi là một loài động vật rất tinh tế trong việc ăn uống.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.