Cựu Chủ tịch Yukos bị cáo buộc ăn cắp hơn 32 tỉ USD

10/02/2007 22:39 GMT+7

Theo Hãng tin Reuters, cựu Chủ tịch Tập đoàn Yukos M.Khodorkovsky và bạn làm ăn của ông ta là P.Lebedev đã biển thủ hơn 32 tỉ USD tiền bán dầu từ năm 1998 đến 2003.

Theo các công tố viên Nga, Khodorkovsky và Lebedev đã ăn cắp lượng dầu trị giá 32 tỉ USD từ 3 chi nhánh sản xuất lớn nhất của Tập đoàn dầu mỏ Yukos trong khoảng thời gian kể trên. Lượng dầu này được bán qua các công ty trung gian đăng ký cả ở Nga lẫn nước ngoài. Chính vì thế mà số tiền hàng tỉ USD đã được "rửa sạch". Các công tố viên Nga hôm 5.2 đã cáo buộc Khodorkovsky và Lebedev tội rửa tiền và biển thủ. Nếu bị buộc tội, mỗi người sẽ phải bóc lịch thêm ít nhất 15 năm nữa và mất cơ hội xin ân xá. Khodorkovsky, hiện thụ án 8 năm tù giam, có thể xin ân xá vào cuối tháng 10 tới.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.