Lời cảnh báo cho nhân viên văn phòng

14/03/2007 00:33 GMT+7

Nhân viên văn phòng thuộc nhóm có nguy cơ bị chứng máu vón cục ở chân cao hơn so với những người thường đi trên các chuyến bay dài.

Một cuộc khảo sát do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu y khoa New Zealand tiến hành trên 62 bệnh nhân dưới 65 tuổi bị chứng máu vón cục cho thấy có đến 34% người trong số họ bị bệnh do ngồi làm việc 3 đến 4 giờ liền, thậm chí 12 đến 14 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, chỉ có 1,4% bệnh nhân cho biết có đi các chuyến bay dài không lâu trước đó.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.