Nhật Bản: Bốn người mất tích do lở tuyết ở Hokkaido

20/03/2007 14:35 GMT+7

Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát sáng thứ 2 (19.3) cho biết: Bốn người bị mất tích và một người khác bị thương sau một vụ lở tuyết gần đỉnh núi Shakotan thuộc tỉnh Hokkaido trong khi học di chuyển bằng xe máy trượt tuyết.

Vụ lở tuyết rơi trúng vào khoảng 10 chiếc xe trên sườn dốc phía tây ở độ cao 1.255 mét vào lúc gần 2 giờ 50 sáng. Khi đó, tại khu vực này đang có 17 xe trượt tuyết và 22 người.

Do thời tiết xấu, không thể sử dụng trực thăng cứu hộ, cảnh sát và chính quyền địa phương đã phái một đoàn gồm 40 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ  bằng xe trượt tuyết.

Cảnh sát cho biết: “Tám người trên bốn xe trượt tuyết đã được yêu cầu rời khỏi khu vực trên trong đêm chủ nhật, trong lúc 10 người khác - gồm cả người bị thương, vẫn cố ở lại khu vực cạnh nơi xảy ra tai nạn”.

Đây là ngọn núi thuộc phía tây bán đảo thuộc quận Shakotan, một địa điểm trượt tuyết và leo núi nổi tiếng.

T.Đ.Thắng (Theo Japan Time)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.