Trung Quốc phạt nặng bác sĩ tắc trách

20/03/2007 22:08 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 20/3 đưa tin Bộ Y tế Trung Quốc thông báo đình chỉ công tác 2 bác sĩ lãnh đạo tại Bệnh viện nhân dân Guangde, tỉnh An Huy. Theo Tân Hoa xã, Trưởng khoa Nhi Xu Kaiben và người phó khoa Yi Shaoxiang đã vi phạm luật khi cho phép cán bộ y tế không có giấy phép hành nghề điều trị một bé gái khiến nạn nhân thiệt mạng sau đó.

Vào ngày 5/5/2006, bé gái sơ sinh Ouyang Siyu đã được đưa vào bệnh viện. Bé đã chết ngay trong đêm sau khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh cảm thông thường. Cha mẹ bệnh nhân đã đề nghị khám nghiệm tử thi và kết quả cho thấy đứa trẻ đã mắc chứng rối loạn tim, viêm cơ tim với triệu chứng viêm tim. Bé chết do bị truyền thuốc quá liều. Dư luận càng giận dữ khi biết 3 trong 5 bác sĩ điều trị Ouyang không có giấy phép hành nghề. Trưởng khoa Xu ký lệnh trực phòng cấp cứu hôm đó, nhưng thực tế ông không hề có mặt tại bệnh viện. Tòa án Guangde tuyên bố bệnh viện phải bồi thường khoảng 20.000 USD cho gia đình nạn nhân.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.