Trung Quốc: Tham nhũng trong các dự án đường cao tốc

28/03/2007 00:11 GMT+7

Sau các vụ truy quét tham nhũng trong ngành tài chính, an sinh xã hội... giới kiểm toán Trung Quốc đã bắt đầu phanh phui tình trạng tham ô trong ngành xây dựng nước này.

Theo Văn phòng Kiểm toán quốc gia (NAO), tổng cộng 276,9 triệu USD từ 26 công trình đường cao tốc đã bị đút túi riêng. Tổng cộng có 34 dự án đường cao tốc chính nằm trong chiến dịch kiểm toán toàn quốc lần này, với tổng độ dài 5.324 km và số tiền đầu tư 21,49 tỉ USD. ầu hết các tuyến đường trên được xây dựng trong giai đoạn 2001 - 2005.

Theo đó, Cục Viễn thông của Khu tự trị Quảng Tây đã biển thủ 3,36 triệu USD từ các nguồn quỹ xây dựng từ năm 1999. Tại tỉnh Cát Lâm, khoảng 12,41 triệu USD của công trình xây dựng đường cao tốc nối liền Tứ Bình - Bạch Sơn đã bị chuyển bất hợp pháp sang công trình công cộng khác. NAO cũng công bố 16 dự án đã bị thất thoát đến 351,7 triệu USD vì lỗi kiến trúc và thi công quá hấp tấp. Trong 21 công trình, chính quyền địa phương và các bên liên quan đã biển thủ, rút ruột và khấu trừ 212 triệu USD tiền đền bù cho những người dân mất đất trong các dự án.  

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.