Mỹ kiện Trung Quốc vi phạm luật bản quyền

11/04/2007 00:51 GMT+7

Hôm qua, Mỹ đã chính thức nộp 2 đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo Hãng tin Reuters, một đơn kiện nhắm vào các thiếu sót trong việc Trung Quốc áp dụng luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đơn còn lại cáo buộc Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu và bán các phim ảnh, sách báo và các sản phẩm có bản quyền khác. Hôm 9/4, Đại diện Thương mại Mỹ S.Schwab đánh giá mức độ hàng nhái và vi phạm bản quyền tại Trung Quốc ở mức độ cao không thể chấp nhận được. Tân Hoa xã trích lời giáo sư Điền Lợi Phố, Cao ủy Cơ quan Sở hữu trí tuệ nhà nước, nói rằng Trung Quốc "hết sức thất vọng trước quyết định của Mỹ". Theo đó, Washington đã bác bỏ mọi nỗ lực của Bắc Kinh cũng như các thành tựu trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và siết chặt việc thi hành luật bản quyền của nước này. Hai nước sẽ có thời gian 60 ngày để giải quyết bất đồng. Nếu thất bại, lúc đó Mỹ có quyền yêu cầu WTO phân xử.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.