Hàn Quốc tiếp quản 14 căn cứ Mỹ

13/04/2007 23:37 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua thông báo đã kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài 9 tháng về việc tiếp quản 14 căn cứ quân sự Mỹ đóng trên lãnh thổ của mình.

Tiến trình đàm phán kéo dài do bất đồng xung quanh việc Mỹ nên hoàn thành công tác dọn dẹp môi trường trước khi giao trả cho Hàn Quốc. Trước đó, Washington cho biết đã di dời các bồn chứa chất thải trong những căn cứ quân sự trên, nhưng chính quyền Seoul đề nghị Mỹ dọn dẹp thêm 8 loại chất thải theo quy định về luật chống ô nhiễm môi trường của Hàn Quốc. Các nguồn tin quân sự cho biết, phía Washington kiên quyết từ chối yêu cầu này vì chi phí dự tính lên tới 500 tỉ USD. Theo báo Korea Herald, thỏa thuận vừa ký giữa Mỹ - Hàn không đả động đến các yêu cầu dọn dẹp môi trường trên. Điều này khiến chính phủ Seoul bị dân chỉ trích vì cho rằng việc chính phủ thỏa hiệp quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển giao thêm 45 căn cứ quân sự cho đến năm 2011, tạo gánh nặng lên ngân sách của những địa phương tiếp quản chúng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.