Chính phủ Trung Quốc tuyên chiến với lãng phí

18/04/2007 23:59 GMT+7

Trung Quốc vừa ban hành quy định mới cấm lãng phí trong việc xây dựng các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả nhà nghỉ và trung tâm giải trí của từng cơ quan.

Theo Tân Hoa xã, đây là phản ứng mới nhất trước việc ngày càng có nhiều người dân phàn nàn rằng một số tòa nhà chính phủ quá sức sang trọng. Quy định mới cấm xây dựng phòng họp được trang bị thiết bị chuyển ngữ nhanh, vườn hoa, sân khấu có thiết bị nghe nhìn trong các tòa nhà chính phủ. Tất cả thang máy, máy lạnh, máy sưởi đều phải thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu. Chi phí xây dựng các tòa nhà cấp bộ cũng được quy định rõ. Quy định cũng kêu gọi tất cả quan chức chính phủ tiết kiệm trong việc chi tiêu tiền Nhà nước. Giới chức tài chính cần giám sát chặt chẽ kế hoạch xây dựng các tòa nhà chính phủ. Nếu công trình nào vi phạm, phần diện tích dư thừa hoặc phí phạm có thể bị tịch thu và đem bán.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.