24 năm tù cho bọn trộm tranh của danh họa Munch

24/04/2007 22:54 GMT+7

Một tòa án ở Oslo (Na Uy) hồi đầu tuần qua đã tuyên án tổng cộng 24 năm tù giam đối với 3 kẻ từng đánh cắp hai kiệt tác Tiếng thét và Madonna của danh họa Edvard Munch tại Bảo tàng Munch hồi năm 2004.

Các bức tranh này đã bị hư hại trước khi được cảnh sát thu hồi vào năm ngoái. Theo BBC, ngoài án tù kể trên, bọn trộm còn phải bồi thường 263.000 USD để phục hồi lại các bức tranh. Tài xế của băng trộm, P.Tharaldsen đã nhận mức án cao nhất là 9 năm rưỡi tù vì vai trò của y trong vụ trộm này cùng một vụ cướp khác không liên quan. 9 năm tù là mức án dành cho B.Hoen, người lên kế hoạch vụ trộm. Riêng S.Skjold, một trong những tay súng bịt mặt xông vào bảo tàng cách đây 3 năm, đã bị tuyên án 5 năm rưỡi tù sau khi được tha bổng hồi năm ngoái. Một tay súng khác đã chết vì dùng heroin quá liều vào hồi năm ngoái.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.