Quảng Trị: Khánh thành tháp chuông tưởng niệm liệt sĩ Thành cổ

30/04/2007 00:32 GMT+7

Sáng qua 29.4, nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ (1972 - 2007), tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình tháp chuông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Công trình do Ngân hàng Công thương Việt Nam tài trợ với kinh phí khoảng 4 tỉ đồng, gồm một tháp chuông cao 15m và quả chuông nặng 7.180 kg, đường kính miệng 2,15m, cao 3,9m, do nghệ nhân Nguyễn Văn Sính, phường Đúc (Huế) thực hiện. Công trình có ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Thành cổ để bảo vệ Tổ quốc và phục vụ chiến sĩ, đồng bào cả nước mỗi lần về thăm Thành cổ đánh lên để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện đất nước thanh bình, thịnh vuợng. Sau lễ khánh thành, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã gióng lên hồi chuông đầu tiên, chính thức đưa công trình vào sử dụng (ảnh).

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.