New Zealand cài mã vạch cho bệnh nhân

01/05/2007 23:37 GMT+7

New Zealand dự định cài mã vạch cho bệnh nhân ở các bệnh viện để tránh tình trạng nhầm lẫn trong việc kê đơn bốc thuốc.

Đài phát thanh New Zealand hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Y tế P.Hodgson nói rằng mã vạch là một phần hồ sơ y khoa điện tử và sẽ bảo đảm bệnh nhân được cho uống đúng thuốc. Tuyên bố của ông Hodgson được đưa ra sau khi có báo cáo cho biết một cụ già 82 tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Auckland vào năm 2004 do bác sĩ gửi nhầm bản kê đơn thuốc được chỉ định cho một bệnh nhân khác.

Theo báo cáo của ông R.Paterson, một cố vấn của Bộ trưởng Hodgson, hàng loạt sai phạm xảy ra sau khi tiếp nhận bệnh nhân nói trên cho thấy có những yếu kém của Bệnh viện Auckland.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.