Thiền sư Thích Nhất Hạnh kết thúc chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai

10/05/2007 00:12 GMT+7

Ngày 9.5, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng các tăng thân Làng Mai đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai theo lời mời của Ban Phật giáo quốc tế thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong thời gian gần 3 tháng (từ 20.2 đến 9.5.2007) trở về thăm quê hương lần thứ hai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một tu sĩ Phật giáo gốc Việt, người đứng đầu Đạo tràng Mai Thôn (Làng Mai, Pháp) đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến chào Ban Tôn giáo Chính phủ; thăm, đảnh lễ các vị giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo TP Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Ninh Bình, Đà Nẵng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh và đoàn đã thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; thuyết giảng, nói chuyện về pháp môn tu thiền của Làng Mai tại một số cơ sở thờ tự tại các địa phương trên. Thiền sư cũng gặp gỡ, nói chuyện tại Câu lạc bộ Giao lưu kinh tế quốc tế thuộc Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế - trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và tại Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài...

Trong thời gian qua, Ban Nghi lễ - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, TP.HCM đã phối hợp cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh và đoàn tổ chức 3 lễ cầu siêu.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.