Vũ trường New Century có dấu hiệu trốn thuế

09/05/2007 23:38 GMT+7

* Bộ Công an khen thưởng Ban chuyên án Trao đổi với PV Thanh Niên tối qua 9.5, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, Viện KSND tối cao đã quyết định phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng của Cơ quan điều tra (CQĐT) đối với chủ vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, chiều 8.5, Viện KSND tối cao cũng đã phê chuẩn lệnh khởi tố "tội mua bán trái phép chất ma túy" đối với Lê Quốc Vương, 27 tuổi, tạm trú ở P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội; Trương Thị Thu Hiền, 19 tuổi, trú ở phố Hàng Chiếu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội (2 bị can này bị tạm giam 4 tháng); Lê Kim Anh, 18 tuổi, trú ở phố Nguyễn An Ninh, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi). Viện KSND tối cao cũng chấp thuận đề nghị của CQĐT về việc hủy bỏ biện pháp tạm giữ đối với Phan Thanh Hà, 54 tuổi, trú tại phố Hòe Nhai, Hà Nội và Lê Thị Thanh Hà, 33 tuổi, trú tại Trần Nhân Tông, Hà Nội do lượng ma túy thu giữ của hai người này chưa tới mức phải xử lý hình sự.

Một nguồn tin cho biết, vấn đề quan trọng mà CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ (sau phần án ma túy) là việc kiểm tra, rà soát toàn bộ tình hình tổng doanh thu và số tiền nộp thuế hằng tháng của vũ trường New Century. Dấu hiệu ban đầu cho thấy, tính trung bình mỗi đêm, tổng doanh thu của vũ trường từ 200-300 triệu đồng. Tuy nhiên, vũ trường này chỉ khai báo doanh thu chịu thuế và được cơ quan chức năng chấp nhận mức hằng tháng chỉ từ 400-500 triệu đồng (với mức thuế phải đóng khoảng 50 triệu đồng/tháng).

Chiều 7.5, trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã trao phần thưởng 10 triệu đồng của Bộ Công an cho Ban chuyên án khám phá vụ vũ trường New Century. Trung tướng Trần Văn Thảo chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm các trường hợp được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý địa bàn đã buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm. Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục ra quân, kiểm tra, kiểm soát hoạt động dịch vụ văn hóa vũ trường, karaoke nhằm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Nhóm PV thời sự - T.Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.