Bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được lắp phổi nhân tạo

15/05/2007 16:57 GMT+7

Các bác sĩ bệnh viện thuộc trường Đại học Regensburg (Đức) đã thành công trong việc lắp phổi nhân tạo cho bệnh nhân. Đây là ca lắp phổi nhân tạo thành công đầu tiên trên thế giới.

Bệnh nhân được lắp phổi nhân tạo là một phụ nữ 38 tuổi. Phổi của bệnh nhân này đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Sau hai tháng được lắp "phổi mới", sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và bà đã có thể tự đi lại được

"Thiết bị phổi nhân tạo" mới có kích thước nhỏ chỉ 12 x 12 mm, được lắp bên ngoài lồng ngực bệnh nhân và được nối với một động mạch phổi ở tâm nhĩ trái. Thiết bị này không cần bơm phụ, mà hoạt động nhờ áp lực tự nhiên của máu, vì vậy bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu.

Nhà nghiên cứu y học Franz-Xaver Schmid cho biết thiết bị phổi nhân tạo điều tiết tốt tất cả các chức năng của phổi. Khác với các thiết bị hỗ trợ tim - phổi thông thường được sử dụng hiện nay, thiết bị mới không gây rối loạn tĩnh mạch sau một thời gian sử dụng, vì thế, bệnh nhân không cảm thấy khó chịu.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.