Vụ án ma túy cầu Bình Lợi: Y án 5 án tử hình, tăng án một bị cáo

21/05/2007 23:01 GMT+7

Chiều qua 21.5, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thị Hòa, Trịnh Tiến Hoạt, Hoàng Minh Châu, Lê Thị Mỹ Dung và Hoàng Minh Sáng (bị phạt thêm 15 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là tử hình); y án đối với Nguyễn Vũ Lâm mức án chung thân, Nguyễn Thị Thúy Hoa và Tống Thúy Oanh mỗi bị cáo 20 năm tù, Nguyễn Hoàng Kiệt và Trần Việt Hải mỗi bị cáo 3 năm tù, Trần Thị Thu Hà 5 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với Nguyễn Đăng Đức về cùng tội "mua bán trái phép chất ma túy". Như Thanh Niên đưa tin, Nguyễn Thị Hòa đã thiết lập đường dây mua bán heroin xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ tại khu vực cầu Bình Lợi.

Để thanh toán, Hòa đã 40 lần chuyển khoản qua ngân hàng với số tiền trên 9 tỉ đồng để trả tiền hàng cho Trịnh Tiến Hoạt. Mỗi ngày, hàng trăm con nghiện tụ tập về khu vực cầu Bình Lợi mua heroin sử dụng suốt một thời gian dài. Ngày 2.2.2005, cơ quan chức năng bắt quả tang một số con nghiện ở khu vực này từ đó xóa sổ đường dây cung cấp “cái chết trắng” nói trên. Cho đến ngày bị phát hiện, đường dây này đã mua bán trót lọt 162 bánh và 56,5 lượng heroin. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.