Tình hình dịch bệnh tôm nghiêm trọng xảy ra từ năm 2004 đến nay tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đã làm số nợ của người nuôi tôm trong xã (lãi suất cộng với vốn vay) tại các chi nhánh ngân hàng trong toàn tỉnh lên đến con số kỷ lục: trên 25 tỉ đồng với 320 hộ nuôi, trong đó, nhiều nhất là thôn Xuân Ổ, số người nợ từ 50 đến 100 triệu đồng là 30 hộ.
Được biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng tôm chết hàng loạt ở Phú Xuân là do nguồn nước ở khu vực Cầu Long (vùng tiêu nước cho 3 xã Thủy Thanh, Phú Mỹ, Phú Hồ) bị ô nhiễm trầm trọng, vì vậy khi chảy qua khu vực nuôi tôm ở Phú Xuân làm nước ở các hồ tôm bị nhiễm bệnh.
Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)