Đà Nẵng: Lần đầu tiên đóng thành công sà lan 1.600 tấn

01/06/2007 23:40 GMT+7

Ngày 1.6, Nhà máy đóng tàu Đà Nẵng đã bàn giao và hạ thủy sà lan trọng tải 1.600 tấn cho Công ty TNHH một thành viên Giang Hải. Sà lan dài 50m, rộng 16m, chiều cao mạn 3,30m, chiều chìm 2,60m đủ khả năng đi biển, phục vụ việc thi công, vận chuyển các cấu kiện, thiết bị thi công siêu trường siêu trọng trên biển VN trong điều kiện gió cấp 5-6.

Theo ông Trần Viết Tám, Giám đốc Công ty TNHH Giang Hải, sà lan sẽ phục vụ thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các cảng biển miền Trung, chấm dứt việc phải thuê sà lan trên 1.000 tấn từ Vũng Tàu, Sài Gòn, Hải Phòng như lâu nay.

Được đóng mới từ nguồn thép Nhật do đăng kiểm Nhật giám định, sà lan Giang Hải được thi công trong 60 ngày, tổng giá thành (kể cả phí đăng kiểm, bảo hiểm và trang thiết bị) gần 8 tỉ đồng.

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.