Bệnh Alzheimer thời kỹ thuật số

04/06/2007 22:36 GMT+7

Ngày càng có nhiều nhân viên ở độ tuổi 20, 30 mắc chứng đãng trí. Theo kết quả khảo sát do website tìm kiếm Incruit.com và hãng nghiên cứu Embrain của Hàn Quốc, có đến 63% người tham gia cho biết họ đang mắc chứng mau quên.

Khi được hỏi về lý do của tình trạng trên, khoảng 20% cho rằng họ đang sống trong một môi trường đầy rẫy các thiết bị kỹ thuật số và do đó không cần phải ghi nhớ một chuyện gì đó. Máy móc đã nhớ hộ họ.

Các bác sĩ đã đặt cho chứng bệnh này một cái tên khá ấn tượng: bệnh Alzheimer kỹ thuật số, một triệu chứng mà giới y học cho rằng đang ảnh hưởng đến cư dân thành thị không kém bệnh đau nửa đầu hoặc chứng mất ngủ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, như stress và trầm cảm. Một lý do nữa là sự phụ thuộc quá lớn vào các thiết bị kỹ thuật số đã làm giảm khả năng nhớ của giới trẻ hiện nay. Trong thời buổi hiện đại, chức năng tìm kiếm thông tin trong não bộ con người phát triển nhưng khả năng ghi nhớ của họ lại bị giảm. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.