Nhặt tiền giả, đổi án tù

07/06/2007 23:14 GMT+7

Hôm qua 7.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Trịnh Thị Nhâm (29 tuổi, quê Thanh Hóa) 2 năm 6 tháng tù và Chí Trần Hải (18 tuổi, quê Lai Châu) 2 năm tù về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả". Chiều 7.8.2006, Nhâm ra chợ Hóc Môn tìm thuê mặt bằng bán rau thì nhặt được một túi nylon bên trong chứa 3 triệu đồng loại mệnh giá 100 ngàn tiền polyme.

Nhâm lấy một tờ đến chợ An Thới (Q.12) mua thịt thì người bán hàng phát hiện tiền giả nên khuyên Nhâm giao nộp cho công an nhưng Nhâm không nghe mà đem tiền về nhà cất giấu.

Hai ngày sau, Nhâm rủ Hải đem tiền giả đi mua hàng đổi lấy tiền thật, nếu thành công thì chia đôi số tiền thật kiếm được. Ngày 11.8.2006, Nhâm chở Hải đến xã Bình Mỹ (Củ Chi) đổi 11 tờ tiền giả lấy 691 ngàn đồng thì bị nhân dân phát hiện báo công an bắt giữ cả hai cùng tang vật. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.