Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố vụ án cắt trộm cáp ngầm

09/06/2007 17:03 GMT+7

Chiều 8.6, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp ba đối tượng trong vụ trộm cáp ngầm tại khu vực vùng biển thuộc tỉnh.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Hoàng (sinh năm 1961, ngụ tại 60/2 đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu), Trần Văn Kế (sinh năm 1965, trú tại Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Đặng Quang (sinh năm 1967, trú tại Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) là thuyền trưởng của 3 tàu BV 9244 TS, BV 9342 TS và BV 5741 TS. Các đối tượng trên bị khởi tố với tội danh “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Ba tàu trên đều do Nguyễn Thị Bích Phượng, trú tại 60/2 Bạch Đằng, phường 5, Vũng Tàu làm chủ sở hữu.

Ngày 22.5, Bộ đội Biên phòng đồn 540 Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã kiểm tra và phát hiện 3 tàu đánh cá trên đang neo đậu cách Côn Đảo 2 hải lý về hướng đông bắc, trên tàu không có ngư cụ mà chỉ có các dụng cụ dùng để cắt trộm cáp như mô-tơ, máy cắt, lưỡi cưa sắt, dây và mỏ neo dùng để cào, kéo cáp. Trên tàu BV 9244 TS có hơn 50 tấn cáp được cắt rời thành từng đoạn dài từ 1,5 - 5m.

Qua lời khai của thuyền trưởng và thuyền viên, ba tàu trên đã tiến hành cắt trộm cáp từ tháng 3.2007 và vận chuyển đi tiêu thụ ở các địa phương khác với số lượng mỗi tàu từ 18 - 20 tấn. Tháng 3.2007, hai tàu BV 9342 TS và BV 5741 TS từng bị lực lượng Biên phòng tỉnh Sóc Trăng bắt, tịch thu tang vật, phạt hành chính tại cửa biển Kinh 3 (Sóc Trăng) khi đang vận chuyển cáp đi tiêu thụ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.