Thanh kiếm bạc triệu của Napoleon

11/06/2007 23:28 GMT+7

Một thanh kiếm nạm vàng của Hoàng đế Napoleon (ảnh) đã được bán với giá hơn 6,4 triệu USD tại một phiên đấu giá ở Pháp hôm 10.6. Thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo này chỉ dài chưa tới 100 cm và lưỡi kiếm có hình cong rất đặc biệt. Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ nhà bán đấu giá Osenat cho biết thanh kiếm này ban đầu ước tính chỉ bán được khoảng 1,6 triệu USD.

"Đây là giá kỷ lục thế giới đối với vật kỷ niệm của hoàng đế", đại diện Osenat nói. Theo AP, Napoleon đã đeo thanh kiếm này trong trận chiến tại Ý vào tháng 6.1800, trước khi ông trở thành hoàng đế nước Pháp.

Sau trận chiến này, Napoleon đã dùng thanh gươm này làm quà cưới cho một người thân và nó được truyền lại các thế hệ kế tiếp trong gia đình. Vào năm 1978, thanh kiếm đã được xem là bảo vật quốc gia, điều này có nghĩa theo luật Pháp, nó có thể bán cho người nước ngoài nhưng họ phải có địa chỉ ở Pháp và giữ nó tại nước Pháp trong ít nhất 5 tháng mỗi năm.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.