Cần Thơ: 3 năm, gần 2.500 phụ nữ lấy chồng nước ngoài

16/06/2007 13:36 GMT+7

Ngày 15/6, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Từ năm 2004 - 2006, Cần Thơ phát hiện có 27 phụ nữ và 1 trẻ em bị bán ra nước ngoài, chủ yếu là qua Campuchia. Có 2.485 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, trong đó có 1.920 trường hợp kết hôn với người Đài Loan (chiếm 77,26%), 228 trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc; 158 trường hợp kết hôn với người Mỹ...

Vào tháng 7/2006, tại Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), địa phương đã phát hiện một nhóm người Hàn Quốc đang tổ chức tuyển chọn, môi giới hôn nhân trái phép cho 100 cô gái quê Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long; chính quyền đã xử phạt hành chánh 6 đối tượng (có 3 người Hàn Quốc). Nhờ kết hợp với các sở, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn nên trong 5 tháng đầu năm 2007, Cần Thơ không xảy ra trường hợp mua bán, môi giới trái phép nào.

Trương Công Khả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.