TP Hồ Chí Minh: Mở nhà thuốc tư không còn bị ràng buộc bởi hộ khẩu

24/06/2007 00:30 GMT+7

Hôm qua 23.6, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc Sở Y tế cho biết, theo quy định mới, hiện nay, dược sĩ khi đứng tên mở nhà thuốc, hiệu thuốc tư trên địa bàn TP.HCM không còn bị ràng buộc phải có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM như trước đây nữa.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng một người đứng tên nhiều nơi, những dược sĩ thường trú ở các địa phương khác phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý y tế tại nơi mình cư trú về việc chưa hành nghề tư. Riêng với bác sĩ, hiện nay để mở phòng mạch tư tại TP.HCM vẫn cần phải có hộ khẩu thường trú, hoặc KT3.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.