Bắt kẻ bán bạn chat qua biên giới

17/07/2007 10:40 GMT+7

Công an Hà Nội vừa giải cứu thành công một nữ sinh lớp 10 từng bị bạn chat ép quan hệ tình dục, rồi bán cho nhà chứa ở vùng biên.

Theo tài liệu điều tra, L. là học sinh lớp 10 (ở Cầu Giấy, Hà Nội) quen với chàng trai có nick VIP_codon từ đầu tháng 6.2007. Sau một thời gian tán tỉnh qua mạng, VIP_codon xưng tên là Nguyễn Văn Thành đề nghị gặp L.

Tối 12.6, Thành đón L. đi dạo phố đêm, 3 giờ sáng Thành đưa L. vào nhà nghỉ. Theo đơn trình báo của L., cô bị Thành dùng vũ lực ép phải quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, Thành đưa L. về gửi tại nhà bạn. Tối cùng ngày, Thành và bạn hắn tên Giang  rủ L. lên Lạng Sơn chơi. L. tưởng được đi mua sắm ở chợ biên giới nên vui vẻ nhận lời.

Vừa đến biên giới, L. bị bán cho một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lụt với giá 10 triệu đồng và bị ép phải làm gái mại dâm trong nhà chứa ở vùng biên. L hoảng sợ tìm cách gọi điện về nhà cầu cứu. Ngày 5.7, công an TP Hà Nội và công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu được L.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã bắt Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1987, trú tại Ba Đình, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm và mua bán trẻ em. Thành bị bắt tại quán internet khi hắn vẫn đang tiếp tục tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ qua chat.

Ngày 14.7, Công an TP Hà Nội và Lạng Sơn bắt được Trần Duy Giang (sinh năm 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Lụt (sinh năm 1971 ở Yên Phong, Bắc Ninh) vì hành vi mua bán trẻ em.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.