Xuất khẩu thủy sản vào Nhật: Doanh nghiệp tái phạm nhiều lần sẽ bị ngưng xuất khẩu

17/07/2007 10:32 GMT+7

Ngày 16.7, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp thành viên về biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản.

Theo đó, các doanh nghiệp có nhiều lô hàng bị cảnh báo vi phạm kháng sinh cấm sẽ không được tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Nhật. Các doanh nghiệp nào có 10 lô gần nhất không bị nhiễm chất cấm sẽ được cơ quan chức năng xem xét miễn kiểm tra khi xuất khẩu vào thị trường này.

Quang Thuần

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.