Tranh chấp đất đai, 1 người bị giết chết

24/07/2007 22:47 GMT+7

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, chiều 23.7 Lê Văn Hùng (44 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đã mang dao đến khu vực ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM đâm anh Lê Văn Danh (37 tuổi) bị thương nặng và đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hùng đã bị công an bắt giữ. (Hồng Thanh)

Ham "vui", bị gái dàn cảnh cướp tài sản

Anh T.S.N (42 tuổi) đêm 23.7 đến khu vực đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM tìm gái để mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, cả hai tấp vào bên vệ đường để... "tỉ tê", khi N. vừa thoát y thì gái mại dâm hô hoán bị cưỡng hiếp. Lập tức, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy ập đến khống chế lấy quần anh N., lục cướp gần 4 triệu đồng rồi cả bọn cùng tẩu thoát. Công an TP.HCM trên đường tuần tra phát hiện Trần Thị Tuyết Nhung (27 tuổi, quê Sóc Trăng) và Phan Luân (55 tuổi, tạm trú Hóc Môn) có biểu hiện nghi vấn nên mời về công an phường làm việc. Tại đây, Nhung lộ nguyên hình là kẻ cướp tài sản. (Đào Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.