Mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thương binh - liệt sĩ

27/07/2007 16:03 GMT+7

* Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 6 cá nhân. Sáng hôm nay (27.7) tại thành phố Đà Lạt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2007). Đến dự có các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình anh hùng, lãnh đạo Tỉnh Ủy - HĐND - UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, và thành phố Đà Lạt cùng nhiều cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đẳng, Bí thư  Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc đã nêu bật ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ , đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và các gia đình có công với đất nước. Dịp này Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cho 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Mẹ Nguyễn Thi Có, sinh năm 1926 ( ngụ tại Khu 2, Phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc) có chồng và 2 con  là Liệt sĩ; mẹ Lê Thị Chậm , SN 1932 ( ngụ tại thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) có 3 con là liệt sĩ; mẹ Trương Thị Đằng, SN 1912 (ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻ) có 3 con là liệt sĩ. Chủ tịch nước cũng truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 3 mẹ: Nguyễn Thị Đước (SN 1915), Hòang Thị Niên (1890) đều có 3 con là liệt sĩ và mẹ Phạm Thị Hạnh (SN 1887) có 1 con duy nhất là liệt sĩ.

Tại lễ mít tinh, Chi nhánh Công ty Viettel Lâm Đồng trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho 3 mẹ Viêt Nam anh hùng, tặng quà 31 phần qùa cho thân nhân các mẹ đã mất; các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất, Lâm trường Đạ Tẻh nhận phụng dưỡng và tặng qùa cho 3 mẹ còn sống. Dịp này tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng 47 tập thể và 29 cá nhân làm tốt công tác chính sách và đối tượng chính sách tiêu biểu trong những năm qua.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.