Mỹ: Sập mỏ than, sáu người mất tích

07/08/2007 10:35 GMT+7

(TNO) Chiều qua 6.8, mỏ than Genwal thuộc khu vực gần thị trấn Huntington cách thành phố Salt Lake, bang Utah (Mỹ) 225 km về phía nam đã sập. Các nhóm cứu hộ đang thực hiện mọi nỗ lực để tìm kiếm tung tích của sáu thợ mỏ bị kẹt tại một đường hầm ở độ sâu 457m trong lòng đất.

Ông Robert Murray, Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Murray, công ty mẹ đang sở hữu mỏ than này cho biết 200 nhân viên và bốn đội cứu hộ được huy động đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.


Ông Robert Murray đang nói chuyện với báo giới về địa điểm vụ sập mỏ than - Ảnh: AP

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thì một trận động đất cường độ 4.0 độ richter xảy ra vào thời điểm mỏ than sập và dư luận cho rằng đây là nguyên nhân chính của vụ tai nạn. Trung tâm thông tin động đất quốc gia của Mỹ (USGS) cho biết vụ sập mỏ than này có thể gây ra một loạt các cơn địa chấn trong vòng 48 giờ tới.

Được biết, có ít nhất sáu vụ sập hầm mỏ tại Mỹ từ năm 1995, gây ra hàng loạt các cơn địa chấn sau đó.

Vĩnh Bảo (Theo CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.