Cấy ghép ngực có liên quan đến tự sát

09/08/2007 23:45 GMT+7

Theo Reuters, các chuyên gia thuộc Trung tâm Y khoa ĐH Vanderbilt (Mỹ) đã khảo sát 3.527 phụ nữ Thụy Điển được cấy ngực từ năm 1965 đến năm 1993 với độ tuổi bình quân là 32. Kết quả, 24 người trong số trên tự sát sau khoảng thời gian bình quân là 19 năm - nguy cơ cao gấp 3 lần so với người bình thường.

Các chuyên gia cũng ghi nhận, ít nhất 22% ca tử vong nói trên là do bệnh tâm thần, do lạm dụng chất kích thích hay rối loạn mô cấy. Trước nguy cơ tự sát cao ở những phụ nữ cấy ghép ngực, các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ được khuyên phải theo dõi chặt chẽ bệnh nhân của mình.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.