TP.HCM: Sẽ chấn chỉnh hoạt động của các trường quốc tế

23/08/2007 08:53 GMT+7

Ngày 22.8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị các trường quốc tế lần thứ nhất. Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT), hiện nay trên địa bàn TP.HCM có gần 30 trường quốc tế đang hoạt động, với tổng số 6.771 học sinh theo học, trong đó số học sinh mầm non là 1.056, tiểu học là 2.374, số còn lại là học sinh trung học.

Phát biểu tại hội nghị, TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định: “Năm học 2007- 2008, Sở sẽ tổ chức bộ phận quản lý các trường quốc tế để củng cố, chấn chỉnh, nâng cao vai trò của trường quốc tế. Về nội dung chương trình dạy học, đối với học sinh Việt Nam phải được học tập đầy đủ các môn xã hội theo chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam. Các trường đảm bảo an toàn, quyền lợi cho học sinh; đảm bảo chế độ học phí không vì lợi nhuận và thực hiện chế độ thông tin báo cáo nghiêm túc; tuyệt đối không được quảng cáo sai sự thật, sai nội dung quy định trong cấp phép hoạt động”...

Được biết, đơn vị chủ quản của các trường như Quốc tế Việt Úc (SIC), APC, Quốc tế Mỹ, Mẫu giáo Bình An... chủ yếu là các lãnh sự quán, Sở GD-ĐT, công ty liên doanh và một số cá nhân khác...

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.