Đường dây cá cược bóng đá hầu tòa

27/08/2007 22:38 GMT+7

Ngày 27.8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hùng Bình (37 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 3 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng, Liêu Bá Thông (47 tuổi, ngụ Q.10) 3 năm tù và 5 triệu đồng về tội "tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo còn lại:  Trần Minh Đức, Đặng Xuân Đạt, Nguyễn Đăng Tiến Dũng, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hùng Đức lãnh từ 1 năm tù (án treo) đến 1 năm 6 tháng tù về một trong hai tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Từ tháng 3.2005 đến tháng 6.2006, Bình tổ chức đường dây cá cược bóng đá ăn tiền các giải ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Ý và World Cup để hưởng hoa hồng 3% trên số tiền thắng cá cược. Khi có trận đấu, Bình xem tỷ lệ cá cược trên báo rồi thông qua các bị cáo nói trên hoặc trực tiếp thỏa thuận kèo cá độ với các con bạc. Bình nhận từ 20 đến 30 triệu đồng đặt cược, cũng có ngày tiền cá cược lên đến vài trăm triệu đồng. Ngày 24.6, cơ quan chức năng bắt quả tang Bình, Đức, Cường, Thông, Đạt đang tổ chức cá cược ở một căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.