Colombia: Phát hiện một loài ếch vàng mới

29/08/2007 12:01 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Colombia vừa phát hiện một loài ếch vàng có độc tại những vùng núi sâu của Colombia. Loài ếch mới này có kích thước khoảng 2 cm chiều dài, da vàng nhạt ẩn bên dưới là những lớp tộc tố. Chúng được đặt tên là ếch vàng Supatá.

Những nhà khoa học phát hiện ra các chú ếch bé tí này cho biết chúng có vài đặc điểm giống với một số loài ếch khác trong khu vực, tuy nhiên ếch vàng Supatá là loài riêng biệt, duy nhất được tìm thấy trong khu vực rộng 20 ha của vùng Cundinamarca thuộc Colombia.

Colombia là một trong những quốc gia có động vật lưỡng cư đa dạng nhất thế giới với hơn 583 loài đã được biết. Hiện nay, nhiều loài ếch tại Trung và Nam Mỹ có nguy cơ biến mất trước khi con người tìm ra chúng.

D.B (livescience.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.