Người Đức xây kim tự tháp

02/09/2007 21:47 GMT+7

Theo Báo Telegraph, người Đức đang thách thức vị thế "bá chủ" của các kim tự tháp tại Ai Cập bằng cách lên kế hoạch xây dựng kim tự tháp lớn nhất thế giới, vượt qua Đại Kim tự tháp Giza (138,75m).

Chính phủ đã chi 90.000 euro (khoảng 122.000 USD) vào việc lập đề án xây dựng Đại Kim tự tháp cao 487,68m gần thành phố Dessau thuộc bang Saxony-Anhalt. Cũng giống như mục đích đầu tiên khi người Ai Cập xây dựng kim tự tháp, kim tự tháp tại Dessau sẽ là nơi an táng người chết. Tuy nhiên, nếu một số kim tự tháp tại Ai Cập là lăng mộ của một pharaoh thì kim tự tháp tại Đức sẽ là ngôi nhà chung sau khi chết của hàng triệu người, không phân biệt sắc tộc hoặc nguồn gốc xuất thân. Chi phí cho mỗi mộ phần có thể lên đến gần 1.000 USD, tùy theo kích thước ngôi mộ. Mộ phần lớn nhất có kích thước khoảng 1m3. Ước tính kim tự tháp sẽ mang về cho nhà đầu tư số tiền khổng lồ là 26,6 tỉ USD nếu toàn bộ mộ phần được bán hết.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.