Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị đục thủy tinh thể bẩm sinh

28/09/2007 09:50 GMT+7

Ngày 27.9, Bác sĩ Trần Thị Phương Thu, Phó chủ tịch Hội nhãn khoa Việt Nam cho biết, Việt Nam đã thực hiện thành công kỹ thuật mổ mắt trên thiết bị mới nhất Infiniti. Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là đường mổ rất nhỏ, thời gian phẫu thuật ngắn nhất, giúp giảm tối thiểu các tổn thương cho vùng lành và bệnh nhân có thể ra viện ngay trong ngày. Kỹ thuật này được thực hiện tại bệnh viện Mắt TP.HCM, bệnh viện Mắt T.Ư với sự hỗ trợ của công ty Alcon (Mỹ).


Đặc biệt, với thiết bị này, các bác sĩ có thể thay thủy tinh thể nhân tạo cho các bệnh nhi bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, giúp trẻ có thể nhìn được và phát triển bình thường, tránh được khiếm thị nếu chậm được điều trị. Ngoài ra, tại hai cơ sở này đã đưa vào sử dụng thủy tinh thể nhân tạo thế hệ mới nhất, có khả năng điều tiết mắt, cho phép thay ghép cho bệnh nhân cùng lúc bị loạn thị và đục thủy tinh thể.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.