Mít tinh trọng thể kỷ niệm 53 năm ngày giải phóng thủ đô

10/10/2007 00:24 GMT+7

Hôm qua 9.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng nhiều vị lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân thủ đô đã tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 53 năm ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954-10.10.2007) và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2007 của TP Hà Nội.

Sau khi ôn lại thời khắc lịch sử hào hùng 53 năm về trước, đánh dấu chiến thắng chói lọi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến cứu quốc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định: "Quá khứ hào hùng là điểm tựa vững chắc để Hà Nội phát triển mạnh mẽ, toàn diện, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Chiều 9.10, nhân kỷ niệm 53 năm ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2007) và nhân dịp ông Shivraj Patil, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Ấn Độ sang thăm Việt Nam, UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ lắp đặt và khánh thành tượng bán thân cố Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Indira Gandhi (1917 - 1984) tại Công viên Indira Gandhi (Hà Nội).

Tuyết Nhung - Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.