Palestine muốn Bờ Tây và Dải Gaza

11/10/2007 00:18 GMT+7

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua lần đầu tiên đã đưa ra yêu cầu hết sức chi tiết về phân định đường biên giới cho một lãnh thổ độc lập tương lai. Theo đó, ông yêu cầu phía Israel rút hết quân khỏi tất cả những khu vực đang nằm trong tay Israel sau chiến tranh Trung Đông năm 1967 để người Palestine thiết lập một lãnh thổ rộng 6.205km2 tại Bờ Tây và Dải Gaza.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Palestine được đưa ra trong thời điểm những nhóm thương thuyết của cả hai phía đang nỗ lực vạch ra tầm nhìn chung cho một hiệp ước hòa bình trong hội nghị do Mỹ tổ chức vào tháng sau. Israel đang muốn giữ lại phần Bờ Tây và đông Jerusalem và do đó đề nghị của ông Abbas đã đặt những cuộc thảo luận sắp tới vào tình thế khó khăn.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời một số cố vấn thân cận của Tổng thống Abbas rằng ông đã bí mật đề nghị sẽ trao cho Israel 2% đất Bờ Tây để đổi lấy dải đất nối Dải Gaza và Bờ Tây. Tuy nhiên, thỏa thuận trên vẫn chưa ngã ngũ.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.