Nguy cơ từ sản xuất nhiên liệu sinh học

28/10/2007 02:21 GMT+7

Ông Jean Ziegler, chuyên gia bảo vệ cho quyền có lương thực của LHQ, hôm 26.10 đã gọi việc sử dụng các loại cây lương thực để sản xuất nhiên liệu sinh học nhằm thay thế xăng dầu là "tội ác chống lại loài người". Ông cho rằng hành động trên đã gây ra tình trạng thiếu lương thực, đẩy giá cả lương thực leo thang, dẫn đến việc hàng triệu người nghèo thiếu đói.

Ông nêu ví dụ cụ thể: cần đến 232 kg bắp để sản xuất 50 lít ethanol và số bắp này có thể nuôi một đứa trẻ ở Zambia hoặc Mexico trong 1 năm. Theo BBC, ông Ziegler đưa ra phát biểu trên tại trụ sở LHQ ở New York nhằm thu hút sự chú ý của thế giới. Ông khẳng định dùng đất nông nghiệp vào việc sản xuất lương thực và sau đó đốt đi để tạo ra nhiên liệu là tội ác. Ông kêu gọi ban hành lệnh cấm việc làm trên trong 5 năm. Trong thời gian đó, theo ông, các thành tựu công nghệ sẽ được vận dụng để biến các chất thải nông nghiệp, chẳng hạn như cùi bắp hoặc lá chuối chứ không phải chính các loại lương thực, thành nhiên liệu. Mỹ và Brazil hiện đi đầu trong việc sử dụng cây trồng để sản xuất nhiên liệu sinh học.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.