Săn lùng gỗ trắc ở Vườn quốc gia Yok Đôn

04/11/2007 00:46 GMT+7

Những ngày qua, đã có hàng trăm người dân ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đổ xô vào rừng thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn để săn lùng gỗ trắc. Lực lượng kiểm lâm phải ra sức chống đỡ để ngăn cản từng đợt người xâm nhập tìm loại gỗ quý này. Đã có 2 xe máy cùng hàng trăm kg gỗ trắc tang vật bị kiểm lâm thu giữ.

Tìm hiểu bước đầu cho thấy, tình trạng này xuất phát từ việc ngày 22.10, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định cho phép một doanh nghiệp tận thu gỗ trắc trên nương rẫy của người dân. Sau đó, ngày 29.10, UBND huyện Buôn Đôn ra văn bản “mở rộng”, giao cho các đơn vị liên quan tận thu gỗ trắc từ rừng, kể cả của Vườn quốc gia Yok Đôn. Những văn bản này đã khiến nhiều người lợi dụng không chỉ thu nhặt gỗ trắc khô mà còn đốn hạ cả cây tươi trong rừng. Hiện gỗ trắc được bán với giá khoảng 10.000 đồng/kg; mỗi ngày một người có thể “tận thu” từ 50 - 100 kg nên không ít nông dân bỏ việc đồng áng vào rừng kiếm gỗ trắc.

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.