Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên thôn

09/11/2007 00:30 GMT+7

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Viện Liên kết toàn cầu của Mỹ * Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Quảng Nam, Quảng Ngãi Sáng 8.11, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên thôn Văn Điển - Đông Trì thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2007).

Cùng dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; ông Huỳnh Đảm - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương và địa phương; cùng đại diện của 629 hộ dân của hai thôn Văn Điển và Đông Trì. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ niềm vui được sống trong không khí đầm ấm và vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân liên thôn Văn Điển - Đồng Trì.

Tổng bí thư hoan nghênh và đánh giá cao những thành tích mà chính quyền và nhân dân hai thôn Văn Điển và Đông Trì đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng khối đoàn kết lương - giáo ở địa phương... Nhân dịp này, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Chiều 8.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ông Chris Seiple, Chủ tịch Viện Liên kết toàn cầu (IGE) của Mỹ nhân dịp ông sang Việt Nam dự Hội thảo tôn giáo và pháp quyền tại Hà Nội. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã tiếp ông Motoyuki Oka, Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren) và ông Dato' Seri Vincent, Chủ tịch Tập đoàn Berjaya Kawat Berhad (Malaysia).

* Sáng 8.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến làm việc tại tỉnh Quảng Nam. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, chỉ trong 20 ngày, từ ngày 15.10 đến ngày 5.11, Quảng Nam đã hứng chịu 3 đợt lũ lớn gây thiệt hại rất lớn. Tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ hỗ trợ 50 tỉ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng, 1.000 tấn gạo, 500 tấn lúa giống và 20 tấn giống rau màu các loại. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý giải quyết những đề nghị của tỉnh trên cơ sở có sự tham mưu của các bộ, ngành Trung ương.

Riêng về cứu trợ cho dân, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải công bằng, phải đưa được tiền, gạo đến với người đang đói, nếu để xảy ra tiêu cực trong cứu trợ phải bị nghiêm trị. Thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh phải quan tâm phát triển kinh tế các huyện miền núi, giúp đồng bào các dân tộc nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đi thị sát tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại phố cổ Hội An, thăm di tích Chùa Cầu, thăm một công trình trùng tu nhà cổ...

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải nhanh chóng chuyển 2.000 tấn gạo mà Chính phủ đã hỗ trợ đến tận tay những gia đình khó khăn do thiên tai, không để một người dân nào bị đói; đồng thời đề nghị tỉnh cần bổ sung thêm quy chế "tự quản" vào phương án "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống lụt bão. Khi thị sát tiến độ xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủ tướng nhắc nhở chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công để đến tháng 6.2008 đưa nhà máy vào vận hành thử và đến tháng 2.2009 đi vào sản xuất thương mại.

Hồ Trọng - Thái Anh - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.