Ti vi và bệnh tâm thần phân liệt

20/11/2007 21:54 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Carolina và Đại học Texas (Mỹ) đã tìm ra liệu pháp không cần dùng thuốc vẫn có thể giảm các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Theo các nhà khoa học, người bệnh tâm thần phân liệt thường có khuynh hướng không diễn đạt được suy nghĩ của mình. Với liệu pháp mang tên Rèn luyện khả năng nhận thức và tương tác xã hội (SCIT), nhóm nhà nghiên cứu sử dụng các băng video, máy vi tính, những chương trình trên ti vi... nhằm giúp bệnh nhân hiểu được ý định của người đối diện và dạy cho người bệnh cách tương tác với người khác.

Sau 18 tuần theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy những bệnh nhân tham gia cuộc thí nghiệm có sự cải thiện trong nhận thức và khả năng hiểu được ý định của bệnh nhân khác, giảm thiểu những hành động thù địch như trước đây.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.