Phát hiện bọ cạp biển khổng lồ

22/11/2007 18:13 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học vừa tìm thấy một cái càng hóa thạch của loài bọ cạp biển khổng lồ có tên Jaekelopterus rhenaniae sống trước thời khủng long. Cái càng có chiều dài 46 cm và con bọ cạp biển được ước tính dài khoảng 2,5 m.

Nhà nghiên cứu Simon Braddy của trường đại học Bristol, Anh cho biết mẫu hóa thạch có 390 triệu năm tuổi này được khai quật tại một mỏ đá ở Đức. Và việc tìm thấy nó cho chúng ta biết là các loài nhện, côn trùng hay cua tiền sử to lớn hơn nhiều so với những quan niệm trước đây.

Đến nay, chúng ta có nhiều thông tin về các loài động vật chân đốt to lớn như bọ cạp, gián, chuồn chuồn... nhưng chưa bao giờ được tiếp cận rõ rệt đến chúng như ở hóa thạch vừa phát hiện, vì vậy, nhà nghiên cứu Braddy cho rằng "đây là một khám phá gây kinh ngạc...".

Lý do loài động vật chân đốt tiền sử phát triển khổng lồ như vậy vẫn còn là một điều khó hiểu. Một số nhà khoa học tin rằng chúng trở nên to lớn là do được sống trong bầu khí quyển có lượng oxy cao trong quá khứ.

D.B (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.