Phúc thẩm vụ “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam”

27/11/2007 09:18 GMT+7

(TNO) Hôm nay 27.11, tại Hà Nội, TAND Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam”. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đài 5 năm tù giam, 4 năm quản chế và Nhân 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ngày 26.5.2007, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Trước phiên phúc thẩm, trong trại tạm giam, 2 bị cáo có sức khỏe tốt. TAND Tối cao đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho 2 bị cáo trong vụ án này là các luật sư: Trần Lâm, Đàm Văn Hiếu, Đặng Trọng Dũng, Bùi Quang Nghiêm, Lê Công Định.

Được biết, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân tuy đã công nhận có tàng trữ, lưu hành một số bài viết tuyên truyền chống Nhà nước, chống chế độ và mở lớp dạy một số sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình Phủ Lý về vấn đề “nhân quyền”, nhưng cả hai vẫn ngoan cố khẳng định không vi phạm pháp luật.

                                                     Nguyễn Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.