Bé đi tiêu nhiều

27/11/2007 21:49 GMT+7

* Cháu bé nhà tôi được 7 tuần tuổi, lúc đầy tháng bé lên cân được 1,2 kg (cân nặng lúc sanh của bé là 3,3 kg). Bé bú tốt, bú ít, nhưng bú nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, mỗi ngày bé đi tiêu từ 8-12 lần, phân có lấm tấm như hoa sữa (nhưng ít), phân có hơi nhớt và có mùi chua. Chúng tôi lo lắng, không biết bộ phận tiêu hóa của bé có tốt không, có vấn đề gì không? Xin bác sĩ có lời tư vấn giúp. Cám ơn bác sĩ nhiều (hangntn@vms...)

- Trả lời:

Trong thư chị không nói rõ là bé bú sữa mẹ hay bú sữa ngoài. Nếu bé bú mẹ, thì thường bé sẽ đi tiêu phân lỏng, và có khả năng bé đi tiêu nhiều lần trong ngày (bé bú nhiều thì đi tiêu nhiều). Tuy nhiên, một bằng chứng quan trọng, là chị cho biết bé vẫn lên cân tốt, tăng 1,2 kg lúc đầy tháng (bình quân trong tháng đầu sau sanh bé tăng từ 800 gr-1 kg), điều đó chứng tỏ ruột bé làm việc tốt, hấp thụ thức ăn, chất dinh dưỡng tốt. Vì thế chị chớ lo ngại về bộ máy tiêu hóa của bé có vấn đề. Trường hợp, nếu bé bú sữa ngoài, mà bé vẫn lên cân tốt như chị nói, thì chị cũng đừng đổi qua sữa khác. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý: nếu bé đi tiêu ồ ạt, người bé mệt, có kèm theo sốt, phân có nhầy máu... thì cần phải đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa.

Chúc bé của chị khỏe mạnh

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết (Trưởng khoa Tiêu hóa - gan mật, BV Nhi đồng 2, TP.HCM) 

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.