Nâng cao vị thế giáo dục đại học VN

06/01/2008 00:19 GMT+7

Ngày 5.1, Hội nghị toàn quốc chất lượng giáo dục đại học (ĐH) VN lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã được tổ chức tại TP.HCM. Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết chưa có một trường ĐH nào của VN nằm trong top 500 ĐH hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Đài Loan, Trung Quốc; kết quả xếp hạng 100 trường ĐH hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2007 cũng không có trường ĐH của VN; xếp hạng top 100 trường ở khu vực Đông Nam Á có 7 trường ĐH của VN, chỉ đứng trên Lào và Campuchia.

Hội nghị đã sơ bộ nhìn nhận, xác lập vị trí giáo dục ĐH VN so với các nước, và bàn các biện pháp để đến năm 2020 có một ĐH của VN được xếp hạng trong top 200 ĐH hàng đầu thế giới và một số trường trong top 500. Các đại biểu cũng đã thảo luận những định hướng, giải pháp căn bản để nâng cao vị thế của giáo dục ĐH VN trong khu vực và thế giới, trong đó có một số giải pháp cụ thể để đến năm 2010 tất cả các trường chuyển sang tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ; đến năm 2020 đạt tỷ lệ 30% giảng viên các trường ĐH và 15% giảng viên các trường CĐ có trình độ tiến sĩ, xây dựng 20 trường ĐH nghiên cứu, đẩy mạnh các hoạt động quản lý chất lượng...   

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.