Trung Quốc hạn chế túi nhựa

09/01/2008 23:08 GMT+7

Theo Báo China Daily hôm qua, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố bắt đầu từ tháng 6 năm nay sẽ cấm các cửa hàng, siêu thị cung cấp túi ni-lông cho khách hàng. Việc sản xuất và bán các túi nhựa với độ dày dưới 0,025 mm cũng sẽ bị cấm.

Thay vào đó, khách hàng được khuyến khích sử dụng giỏ hoặc túi vải có thể dùng lại khi đi mua sắm. Những cửa hàng vi phạm lệnh cấm trên sẽ bị phạt nặng hoặc tịch thu hàng hóa.

Theo thông cáo đăng trên website chính phủ, người Trung Quốc sử dụng quá nhiều túi ni-lông (đến 3 tỉ túi/ngày) và buộc nước này phải tinh lọc 5 triệu tấn dầu thô mỗi năm cho việc sản xuất mặt hàng trên. Những biện pháp trên nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm nặng và suy thoái môi trường ngày càng tăng do việc sử dụng rộng rãi túi nhựa gây ra.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.