Bàn giao mặt bằng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trước 31.8

12/01/2008 00:20 GMT+7

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo UBND các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức khẩn trương tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Theo đó, Q.9 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 15.2; thời gian quy định đối với quận 1, 2 là trước ngày 30.6, và chậm nhất là Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh phải bàn giao trước ngày 31.8 (riêng đoạn từ Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức, Q.Thủ Đức phải bàn giao trước 30.4).

Theo dự kiến, vào cuối tháng 2.2008 sẽ động thổ xây dựng depot tại Q.9, khởi đầu cho việc xây dựng tuyến metro đầu tiên trên địa bàn. Việc khởi công xây dựng tuyến sẽ tiến hành từ đầu năm 2009 và dự kiến hoàn tất vào năm 2013.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km, bắt đầu từ vòng xoay Quách Thị Trang, Q.1 và kết thúc tại khu vực bến xe Suối Tiên, Q.9 (theo quy hoạch), hướng tuyến đi theo các đường Lê Lợi - Ba Son - rạch Văn Thánh - công viên Văn Thánh - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội, bao gồm 2,6 km đi ngầm (từ Bến Thành đến Ba Son) và 17,1 km đi trên mặt đất. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1 tỉ USD, trong đó khoảng 88 triệu USD kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Sẽ có hơn 210 căn nhà bị giải tỏa, trong đó gần 150 căn giải tỏa trắng, chủ yếu ở Q.Bình Thạnh (hơn 110 căn giải tỏa trắng), Q.1 (18 căn giải tỏa trắng) và Q.9 (17 căn giải tỏa)...

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.